Hy Lạp là "lá chắn cuối cùng" bảo vệ châu Âu trước khủng hoảng di cư

Các nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ sự đoàn kết với Hy Lạp trong bối cảnh châu Âu chuẩn bị đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư mới, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở cửa cho người tị nạn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu mới đây đã có một chuyến thăm đến khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm bày tỏ sự đoàn kết với chính quyền Athens vốn đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Giới chức Hy Lạp đang phải nỗ lực tăng cường an ninh ở biên giới, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng mở cửa cho người tị nạn tràn vào châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã gọi Hy Lạp là "tấm lá chắn cuối cùng" bảo vệ châu Âu trước một cuộc khủng hoảng di cư mới. EU cũng đang xúc tiến kế hoạch thành lập "đội phản ứng nhanh" để giúp Hy Lạp đối phó với dòng người tị nạn./.

(Vietnam+)