ICC cam kết theo dõi sát sao tình hình bạo lực tại Dải Gaza

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cam kết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình bạo lực tại Dải Gaza và sẽ triển khai "mọi hành động hợp pháp" nhằm truy tố các tội phạm.
ICC cam kết theo dõi sát sao tình hình bạo lực tại Dải Gaza ảnh 1Xung đột giữa người biểu tình Palestine với binh sỹ Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza và Israel ngày 14/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Pháp AFP, một ngày sau các cuộc giao tranh đẫm máu tại Dải Gaza giữa binh lính Israel và người biểu tình Palestine liên quan đến việc Mỹ tái bố trí đại sứ quán ở Jerusalem, ngày 15/5, Trưởng công tố Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã cam kết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình bạo lực tại Dải Gaza và sẽ triển khai "mọi hành động hợp pháp" nhằm truy tố các tội phạm.

Trong tuyên bố gửi đến hãng AFP, Trưởng công tố ICC Fatou Bensouda cho biết các quan chức ICC đang theo dõi thận trọng các diễn biến trên thực địa và sẽ ghi nhận bất kỳ hành động tội ác nào có thể bị xét xử trong thẩm quyền của tòa này. Bà đồng thời nhấn mạnh tình trạng bạo lực tại Dải Gaza cần phải chấm dứt.

Trong khi đó, cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho rằng đồng minh Israel đã rất kiềm chế trước những hành động khiêu khích của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình bạo lực tại Dải Gaza, Đại sứ Haley tuyên bố: "Không một quốc gia nào trong căn phòng này hành động kiềm chế hơn Israel" trong bối cảnh Phong trào Hamas "kích động bạo lực trong nhiều năm qua, từ rất lâu trước khi Mỹ quyết định chuyển đại sứ quán" từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Kuwait thông báo sẽ cho lưu hành một dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm bảo vệ người dân Palestine. Trao đổi với hãng AFP, Đại sứ Kuwait tại Liên hợp quốc Mansour Al-Otaibi cho biết dự thảo nghị quyết trên nhiều khả năng sẽ được lưu hành trong ngày 16/5 nhằm mục đích bảo vệ người dân Palestine cũng như "mang lại sự bảo vệ quốc tế cho thường dân."

[Palestine: Mỹ trở thành "người bảo hộ của Israel tại HĐBA"]

Trước đó, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Nickolay Mladenov đã nhấn mạnh vòng xoáy bạo lực tại Dải Gaza cần phải chấm dứt, nếu không sẽ nó sẽ bùng phát và kéo mọi người dân trong khu vực cuốn vào một cuộc đối đầu đẫm máu khác.

Cũng trong ngày 15/5, phát biểu tại Quốc hội, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã mô tả tình hình tại Trung đông như "thùng thuốc nổ" khi tình trạng bạo lực leo thang tại Dải Gaza và có nguy cơ bùng phát một cuộc chiến.

Ông đồng thời chỉ trích hành động đơn phương của Mỹ về việc chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến vùng đất tranh chấp Jerusalem cũng như hành động sử dụng vũ lực mà ông cho là phi lý của quân đội Israel đối với người biểu tình Palestine. Ông nêu rõ: "Chúng tôi cam kết đối với an ninh của Israel, song an ninh của Israel không thể biện minh cho mức độ bạo lực trên."

Các nước khu vực Mỹ Latinh ngày 14/5 đã lên án điều mà họ gọi là “sử dụng lực lượng không cân xứng” từ phía Israel để ngăn chặn các cuộc biểu tình ở Dải Gaza phản đối việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, khiến hơn 60 người thiệt mạng.

Chính phủ các nước Chile, Ecuador và Uruguay đều cho rằng phản ứng quân sự của Israel tại Dải Gaza là không cân xứng, đồng thời ủng hộ giải pháp hai nhà nước độc lập là Palestine và Israel trong phạm vi biên giới an toàn và được quốc tế công nhận.

Bộ Ngoại giao Chile lên án mạnh mẽ trước cái chết của hàng chục người dân Palestine, nhấn mạnh việc sử dụng sức mạnh không cân xứng của lực lượng quân đội Israel đã gây ra vô số thương vong.

Chính phủ Chile cũng kêu gọi duy trì việc chung sống hòa bình, tạo điều kiện cho bầu không khí đối thoại giữa Israel và Palestine. Bộ này cũng kêu gọi Chính phủ Israel tôn trọng các quy định của luật nhân quyền quốc tế cũng như hối thúc cộng đồng quốc tế hỗ trợ một giải pháp lâu dài và công bằng cho các bên tại khu vực này.

Trong khi đó, Chính phủ Uruguay quan ngại sâu sắc trước sự thiếu cân bằng về lực lượng trong phản ứng của Israel trước các cuộc biểu tình của người dân Palestine tại khu vực biên giới với Israel, nhấn mạnh hai bên cần nối lại con đường đối thoại và đàm phán, vốn là biện pháp duy nhất để tìm ra giải pháp cho sự tồn tại hòa bình giữa hai nước.

Việc Mỹ chính thức chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới trong ngày 14/5 đã làm bùng phạt làn sóng biểu tình của người Palestine tại khu vực biên giới giữa Israel với Gaza, dẫn đến các cuộc đụng độ đẫm máu giữa người Palestine và quân đội Israel khiến hơn 60 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người khác bị thương.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế Gaza, trong ngày 15/5 đã có thêm một người Palestine thiệt mạng do trúng đạn của binh sỹ Israel trong bối cảnh các cuộc đụng độ lẻ tẻ tái diễn ở biên giới Dải Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục