Indonesia bắt giữ 5 nghi can trong các cuộc đột kích chống khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) vừa bắt giữ 5 nghi can khủng bố trong các cuộc đột kích tại các thị trấn Palu và Sigi.
Indonesia bắt giữ 5 nghi can trong các cuộc đột kích chống khủng bố ảnh 1Lực lượng cảnh sát Indonesia. (Nguồn: EPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) vừa bắt giữ 5 nghi can khủng bố trong các cuộc đột kích tại các thị trấn Palu và Sigi ở tỉnh Trung Sulawesi.

Người phát ngôn Polri, Thiếu tướng Ahmad Ramadhan cho biết 5 nghi can nói trên được cho là những đối tượng ủng hộ mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah (JI).

[Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm khủng bố liên quan tới tổ chức IS]

Ông Ahmad nêu rõ 4 nghi can có tên viết tắt là AF (41 tuổi), KB (52 tuổi), MA (42 tuổi) và ZA (42 tuổi) đã bị bắt giữ ở Palu, trong khi đối tượng còn lại là RA (46 tuổi) bị bắt tại Pidi. Trong các cuộc đột kích ngày 16/3, cảnh sát đã thu giữ các tài liệu, dao, kính viễn vọng và một khẩu súng.

JI đứng sau vụ đánh bom tại Bali vào tháng 10/2002 khiến hơn 200 người thiệt mạng, chủ yếu là người nước ngoài, cùng một loạt vụ tấn công lớn khác trong những năm sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục