Indonesia đề nghị giúp hòa giải căng thẳng Saudi Arabia-Iran

Indonesia - quốc gia đông người Hồi giáo nhất trên thế giới, đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp hoặc thảo luận, góp phần giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.
Indonesia đề nghị giúp hòa giải căng thẳng Saudi Arabia-Iran ảnh 1Ngoại trưởng Retno L.P. Marsudi. (Nguồn: http: kabarrakyat.co)

Ngày 7/1, Ngoại trưởng Indonesia Retno L.P. Marsudi cho biết nước này đã đề nghị làm trung gian hòa giải giúp giải quyết căng thẳng giữa Iran và Saudi Arabia.

Bà Marsudi bày tỏ quan ngại rằng cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran sẽ ảnh hưởng tới các quốc gia trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh Indonesia - quốc gia đông người Hồi giáo nhất trên thế giới, đang tìm cách tổ chức một cuộc gặp hoặc thảo luận, góp phần giải quyết vấn đề này một cách hòa bình.

Căng thẳng bùng lên ở khu vực Trung Đông sau khi Saudi Arabia hôm 2/1 tuyên bố đã xử tử 47 người, trong đó có giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr, dẫn tới bùng phát các cuộc biểu tình phản đối Saudi Arabia tại các nước có người Hồi giáo Shi'ite chiếm đa số.

Tại Iran, một loạt vụ tấn công đốt phá nhằm vào Đại sứ quán và Lãnh sự quán Saudi Arabia đã xảy ra. Phản ứng trước các vụ tấn công này, Riyadh tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục