Indonesia: Khởi động hành trình rước đuốc Asian Para Games 2018

Ngày 5/9, ngọn đuốc thắp sáng Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games 2018) đã bắt đầu hành trình đi từ thành phố Solo, tỉnh Trung Java của Indonesia.
Indonesia: Khởi động hành trình rước đuốc Asian Para Games 2018 ảnh 1(Nguồn: SINDOnews)

Ngày 5/9, ngọn đuốc thắp sáng Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games 2018) đã bắt đầu hành trình đi từ thành phố Solo, tỉnh Trung Java của Indonesia.

Theo kế hoạch, ngọn đuốc sẽ có mặt tại thủ đô Jarkarta - nơi diễn ra sự kiện thể thao này - vào ngày 30/9, tức khoảng 1 tuần trước khi diễn ra lễ khai mạc Asian Para Games 2018. 

Theo ban tổ chức nước chủ nhà Indonesia, đuốc được thắp từ ngọn lửa vĩnh cửu Mrapen Grobokan ở tỉnh Trung Java.

[Thể thao người khuyết tật Việt Nam nhận được sự tài trợ đầu tiên]

Trong hành trình 25 ngày di chuyển, ngọn đuốc sẽ đi qua một số địa danh ở miền Trung trước khi thăm một loạt các thành phố lớn ở cả miền Đông, Trung và Tây của Indonesia. 

Asian Para Games 2018 diễn ra 4 năm 1 lần, sau Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD). Asian Para Games năm nay diễn ra từ ngày 6-13/10 tại Indonesia.

Theo Bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia, dự kiến sẽ có 2.800 vận động viên cùng 1.800 quan chức từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Asian Para Games 2018. Các bộ môn thi đấu bao gồm cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bơi lội, đạp xe... Người hâm mộ khuyết tật sẽ được phát vé xem miễn phí vào xem các trận thi đấu.

Asian Para Games lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010 và kỳ đại hội mới đây nhất diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục