Indonesia: Núi lửa Dokono phun trào, cột tro bụi cao tới 1,7km

Với độ cao khoảng 1.335m so với mực nước biển, núi lửa Dukono đang trong tình trạng cảnh báo cao mức 2, trong thang bậc gồm 2 mức, theo đó quy định vùng cấm đi lại trong bán kính 3km từ núi.

Núi lửa Dukono. (Nguồn: CFP)
Núi lửa Dukono. (Nguồn: CFP)

Chiều 16/1, núi lửa Dukono trên đảo Halmahera, thuộc tỉnh Bắc Maluku, miền Đông Indonesia, đã phun trào tạo ra cột tro bụi cao 1,7km phía trên miệng núi.

Ông Sarjan Roboke, một quan chức Trung tâm Giảm thiểu hậu quả của núi lửa và địa chất (PVMBG) của Indonesia, cho biết cột tro bụi màu trắng đục và dày đặc đang di chuyển về phía Tây Nam.

Với độ cao khoảng 1.335m so với mực nước biển, núi lửa Dukono đang trong tình trạng cảnh báo cao mức 2, trong thang bậc gồm 2 mức, theo đó quy định vùng cấm đi lại trong bán kính 3km từ núi.

Theo PVMBG, trong năm 2023, núi Dukono đã phun trào tổng cộng 3.324 lần, khiến người dân phải đeo khẩu trang và đeo kính bảo vệ khi hoạt động ngoài trời vì tro bụi của núi lửa rơi xuống.

Núi Dukono là một trong 129 ngọn núi đang hoạt động tại Indonesia, quốc đảo rộng lớn với hơn 17.500 hòn đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các hộ dân nuôi cá tự phát trên sông Cái (nhánh của sông Đồng Nai) thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai gây ảnh hưởng đến dòng chảy và ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Giải tỏa nuôi cá lồng bè tự phát tại Đồng Nai

Tại phường Long Hưng và Trấn Biên hiện có 282 hộ dân nuôi thủy sản lồng bè trên sông, đây là hoạt động tự phát và đã hình thành từ lâu, gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sông Đồng Nai.