(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Sáng 19/2/2021, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định số 06-QĐNS/TƯ ngày 18/2/2021 phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương./.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Sáng 19/2/2021, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố Quyết định số 06-QĐNS/TƯ ngày 18/2/2021 phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương./.
Các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ tư duy phòng thủ sang chủ động ứng phó để bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang gửi lời chúc các vị chức sắc, chư tăng và toàn thể đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long đón năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.
Thảo luận tại hội trường về Luật Hộ tịch (sửa đổi), các đại biểu đề xuất sửa đổi luật hộ tịch nhằm hiện đại hóa, lấy người dân làm trung tâm, chú trọng hạ tầng số và quyền nhân thân, trẻ em.
Chiều 11/4/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa (18/4/1946 - 18/4/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, 80 năm qua, cán bộ, chiến sỹ ngành Quân y đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, bảo đảm quân y, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội.
Năm 1993, khi Slovakia tách ra khỏi Liên bang Tiệp Khắc, Việt Nam và Slovakia tuyên bố kế thừa mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Công chứng theo hướng linh hoạt hơn với giao dịch bất động sản, giảm thủ tục và tránh chồng chéo với luật chuyên ngành.
Một số đại biểu bày tỏ quan điểm cho rằng, việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các dự án luật cần hướng đến mục tiêu giảm bớt thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân.
Thảo luận về dự thảo sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần mở rộng phạm vi luật, bổ sung đối tượng là nạn nhân trên không gian mạng, đề xuất cơ chế giảm áp lực ngân sách.
Sáng 11/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, thảo luận về 3 dự án luật, giảm thiểu tối đa rào cản hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số vì quyền lợi của người dân.
Ban chấp hành Trung ương CPP khẳng định chuyến thăm Campuchia lần này của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú mang ý nghĩa sâu sắc cả về ngoại giao và chính trị.
Sáng 11/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã đến thủ đô Rome, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italy từ ngày 11-15/4/2026.
Sáng 11/4/2026 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Italy.
Sáng 11/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy hợp tác với Việt Nam qua nhiều kênh như cơ sở hạ tầng, kinh tế-thương mại-đầu tư và giao lưu nhân văn…
Sáng 11/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân và đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của WTO, ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa biên
Chuyến thăm Italy của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thúc đẩy hợp tác chiến lược, kinh tế và giáo dục giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, hướng tới phát triển bền vững.
Bộ Chính trị quyết định chỉ định đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Hôm nay 11/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, thảo luận nhiều dự án luật quan trọng về hộ tịch, công chứng, trợ giúp pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
Rạng sáng 11/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng IPU-152 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Italy.
Chuyến thăm chính thức của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thể hiện sự gắn bó đặc biệt, mở rộng hợp tác phát triển giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới.
Ngày 10/4, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Ngày làm việc thứ năm Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bàn về kinh tế, ngân sách, luật tín ngưỡng tôn giáo, thuế và các dự án luật quan trọng khác.
Chiều 10/4, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.
Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Phạm Quang Ngọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Chueangmanivong bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam không ngừng được củng cố.