iPhone vẫn có "lỗ hổng" để tin tặc tấn công

Các chuyên gia an ninh tại Hội nghị Black Hat cảnh báo dòng điện thoại thông minh iPhone của hãng Apple Inc không hoàn toàn bảo mật.
Các chuyên gia an ninh tại Hội nghị Black Hat cảnh báo dòng điện thoại thông minh iPhone của hãng Apple Inc không hoàn toàn bảo mật do nó vẫn có những "lỗ hổng" tạo điều kiện cho tin tặc dễ dàng thâm nhập và kiểm soát điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân và thực hiện các hành vi phạm tội khác.

Hội nghị Black Hat  là một trong những diễn đàn hàng đầu thế giới về trao đổi thông tin an ninh máy tính ở thành phố Las Vegas, Mỹ.

Tại diễn đàn, các chuyên gia an ninh đã mô tả phương thức của tin tặc chuyển mã máy tính thông qua hệ thống SMS (nhận và gửi tin nhắn ngắn) để thâm nhập iPhone.

Các chuyên gia cho biết vì điện thoại di động sử dụng SMS để gửi và nhận tin nhắn cùng với các chương trình cập nhật, do đó chủ sở hữu khó có thể phát hiện ra mình bị tấn công khi điện thoại nhận "mã xấu". Khi điện thoại bị tấn công, người dùng sẽ không thể gọi điện thoại, kết nối Internet và "chat" bằng tin nhắn...

Theo giới chuyên gia, mặc dù thông tin họ đưa ra tại Hội nghị Black Hat sẽ giúp tội phạm có đủ thông tin để phát triển phần mềm tấn công iPhones trong khoảng 2 tuần song đây là việc cần làm nhằm cảnh báo công chúng về việc iPhone dễ bị "tấn công".

Trước đó, các chuyên gia an ninh đã từng thử nghiệm thành công việc tấn công vào iPhone hoạt động trên các mạng của 4 hãng viễn thông tại Đức và Tập đoàn AT&T . Giữa tháng 7, các chuyên gia đã cảnh báo Apple về "lỗ hổng" của iPhone song công ty vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Hiện các quan chức của Apple vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về sự việc trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục