Iran, Afghanistan tăng cường hợp tác để đối phó tổ chức IS

Afghanistan và Iran đã công bố các kế hoạch tăng cường hợp tác để đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), kể cả khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự chung.
Iran, Afghanistan tăng cường hợp tác để đối phó tổ chức IS ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) đón Tổng thống Mohammad Ashraf Ghani tại Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/4, Afghanistan và Iran đã công bố các kế hoạch tăng cường hợp tác an ninh để đối phó với các mối đe dọa từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), kể cả khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự chung.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani - người đang ở thăm Iran, Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani tuyên bố: "Chúng tôi đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, bạo lực và chủ nghĩa cực đoan trong khu vực, đặc biệt là ở các vùng biên giới."

"Chúng tôi cần chia sẻ thông tình báo và cả hợp tác trong các chiến dịch nếu cần, vì các vấn đề đang tồn tại là không có giới hạn và đang dần lan ra khắp khu vực, ảnh hưởng đến tất cả mọi người."

Về phần mình, ông Ghani cho biết IS là "mối nguy hiểm nghiêm trọng và là một hình thái khủng bố khác biệt", đồng thời khẳng định nếu không tăng cường hợp tác thì sẽ không thề kiềm chế được IS.

Hai nhà lãnh đạo không công bố thông tin chi tiết về cách thức đối đầu với IS, nhóm hiện đang chiếm giữ Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục