Iran bắt đầu tập trận tên lửa "Đại giáo đồ 4"

Theo tin của kênh truyền hình nhà nước Iran Al-Alam và Press TV, hai tên lửa được bắn lên là loại tên lửa Tondar và Fateh 110.
Ngày 27/9, Iran đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn, mở màn cuộc tập trận "Đại giáo đồ 4".

Hành động này của Iran được thực hiện hai ngày sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phát hiện Tehran đang xây dựng nhà máy làm giàu uranium thứ hai.

Theo tin của kênh truyền hình nhà nước Iran Al-Alam và Press TV, hai tên lửa được bắn lên là loại tên lửa Tondar và Fateh 110.

Theo thông báo một ngày trước đó của Chỉ huy lực lượng không quân Lực lượng Vệ binh các mạng (IRG), Tướng Hossein Salami, mục đích chính của cuộc tập trận là "đánh giá những tiến bộ kỹ thuật mà Iran đạt được trong lĩnh vực tên lửa đất đối đất trong thời gian gần đây".

Tướng Salami cho biết Tehran sẽ bắn hai loại tên lửa tầm trung là Shahab 1 và Shahab 2 trong buổi tập trận cuối ngày 27/9 và dự kiến bắn tên lửa tầm xa Shahab 3 vào ngày 28/9.

Các nguồn tin phương Tây luôn cho rằng Iran thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận tại những vùng biển chiến lược ở vùng Vịnh là "nhằm phô trương các tên lửa tầm xa và tầm trung cũng như nhiều loại vũ khí khác".

Cuộc tập trận Iran diễn ra trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh này đang chịu nhiều sức ép phải công khai chương trình hạt nhân gây tranh cãi. Mặc dù phương Tây cáo buộc rằng Iran "có tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân", song Tehran vẫn khẳng định các chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục