Iran bắt hàng chục nghi can có liên hệ với nhóm khủng bố IS

"Hơn 20 nghi can khủng bố" đã bị lực lượng chức năng Iran bắt tại khu vực biên giới trước khi vượt biên sang Iraq và Syria để gia nhập các nhóm phiến quân.
Iran bắt hàng chục nghi can có liên hệ với nhóm khủng bố IS ảnh 1Cảnh sát Iran. (Nguồn: Farsnews)

Theo AP, truyền hình nhà nước Iran ngày 10/11 đưa tin cơ quan tình báo nước này đã bắt giữ 44 nghi can bị cáo buộc tiến hành các hoạt động khủng bố.

Bản tin dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi cho biết "hơn 20 nghi can khủng bố" đã bị bắt tại khu vực biên giới trước khi vượt biên sang Iraq và Syria để gia nhập các nhóm phiến quân, một tuyên bố ngụ ý các nghi can này có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bên cạnh đó, ông Alavi còn xác nhận 24 nghi can khác bị bắt giữ tại một số thành phố của Iran vì các hoạt động khủng bố không xác định.

Iran hiện đang hậu thuẫn chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng như chính phủ do người Hồi giáo Shiite kiểm soát ở Iraq.

Ngoài ra, Tehran cũng cung cấp các cố vấn và viện trợ quân sự cho hai nước này trong cuộc chiến chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục