Iran cần 85 tỷ USD để thúc đẩy xuất khẩu khí đốt

Theo tờ Kayhan International, Iran đang tìm kiếm khoản đầu tư trị giá 85 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để thúc đẩy xuất khẩu khí đốt.
Tờ Kayhan International số ra cuối tuần qua cho biết, Iran - quốc gia có trữ lượng khí đốt thiên nhiên lớn thứ hai thế giới, sau Nga, đang tìm kiếm khoản đầu tư trị giá 85 tỷ USD trong vòng một thập niên tới để thúc đẩy xuất khẩu khí đốt.

Giám đốc điều hành Công ty xuất khẩu khí đốt quốc gia Iran, Reza Kasaizadeh, nói với tờ Kayhan International rằng Bộ Dầu mỏ Iran có kế hoạch thu hút khoản tiền trên thông qua các nhà đầu tư nước ngoài và tư nhân.

Tuy sở hữu một nguồn khí đốt khổng lồ như vậy nhưng Iran vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn khí đốt từ Turkmenistan, trong khi lại xuất khẩu một lượng gần tương tự sang Thổ Nhĩ Kỳ, và còn lâu mới trở thành một nhà xuất khẩu khí đốt lớn.

Sự phát triển lĩnh vực khí đốt của Iran bị cản trở bởi việc thiếu các nguồn đầu tư hiệu quả cùng nhu cầu trong nước tăng cao.

Tuần trước, Công ty khí đốt quốc gia Iran (NIGC) cho biết sản lượng khí đốt của Iran hiện ở mức 630 triệu m3/ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước vào khoảng 465 triệu m3/ngày. Vào đầu tháng 11, sản lượng đứng ở mức 506 triệu m3/ngày.

Quốc gia với dân số 70 triệu người này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí đốt do nhu cầu tăng cao, đặc biệt là vào mùa đông. Nhu cầu cao về khí đốt đã khiến Iran trước đây phải từng vài lần cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran hiện xuất khẩu khoảng 24 triệu m3 khí đốt/ngày sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khi lại phải nhập khẩu khoảng 22 triệu m3 khí đốt/ngày từ Tuốcmênixtan.

Quốc gia Hồi giáo này đã ký nhiều thỏa thuận với Trung Quốc và Malaysia nhằm bù lại việc thiếu vắng các công ty dầu khí phương Tây trong lĩnh vực năng lượng của mình, xuất phát từ những vấn đề về hạt nhân với phương Tây.

Một số dự án lớn, trong đó có dự án xây dựng các nhà máy sản xuất khí hóa lỏng trị giá nhiều triệu USD tại mỏ khí đốt khổng lồ South Pars (chiếm khoảng một nửa trữ lượng khí đốt thiên nhiên của Iran) ở ngoài khơi, hiện vẫn đang chờ đợi các nhà đầu tư.

Là nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iran có trữ lượng khí đốt khoảng 28.000 tỷ m3 và đang có tham vọng xuất khẩu khí đốt sang các nước châu Á, Trung Đông và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục