Iran cáo buộc Mỹ gây ra tình trạng căng thẳng tại vùng Vịnh

Ngày 7/3, quan chức cấp cao Mehdi Hashemi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cáo buộc Mỹ gây căng thẳng sau khi xảy ra 2 vụ việc riêng rẽ tại vùng Vịnh hồi tuần trước.
Iran cáo buộc Mỹ gây ra tình trạng căng thẳng tại vùng Vịnh ảnh 1Tàu hải quân Iran tham gia cuộc diễn tập quân sự Valayat-90 tại eo biển Hormuz. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Theo AFP, ngày 7/3, quan chức cấp cao Mehdi Hashemi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cáo buộc Mỹ gây căng thẳng sau khi xảy ra 2 vụ việc riêng rẽ tại vùng Vịnh hồi tuần trước.

Phát biểu trên trang web Sepahnews của IRGC, ông Hashemi nói: “Một tàu của Hải quân Mỹ khi đang di chuyển trên Eo biển Hormuz đã thay đổi lộ trình quốc tế và tiếp cận các tàu của IRGC trong phạm vi 550 mét một cách không chuyên nghiệp.”

Ông cũng cho rằng những hành động của Mỹ và Anh trong vài ngày qua đã cho thấy những nước này có “ý đồ gây hại, bất hợp pháp và khiêu khích,” tìm cách gây căng thẳng và tạo khủng hoảng.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc đã chỉ trích thái độ “không chuyên nghiệp” của Hải quân Iran khi cho biết hôm 2/3, một khinh hạm của Iran đã tiến gần tàu cảnh báo sớm USNS Invicible ở khoảng cách 150m.

Sau đó, ngày 4/3, một số tàu tấn công cao tốc của Iran lại tiếp cận tàu Invincible và các tàu khác.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Hải quân Jeff Davis, trong cả hai trường hợp này, tàu Invicible đều buộc phải đổi hướng để tránh va chạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục