Iran hối thúc LHQ hành động vụ các binh sỹ bị bắt cóc

Ngoại trưởng Iran đã hối thúc Liên hợp quốc có hành động để các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni trả tự do cho các binh sỹ biên phòng Iran.

Truyền thông Iran ngày 27/3 đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hối thúc Liên hợp quốc có hành động để các phần tử Hồi giáo cực đoan dòng Sunni trả tự do cho các binh sỹ biên phòng Iran bị lực lượng này bắt cóc.

Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tối 26/3, Ngoại trưởng Zarif đề nghị cộng đồng quốc tế hành động, nói rằng việc "chỉ lên án các hành động khủng bố không thôi là chưa đủ."

Theo THX, ông Ban Ki-moon liên hệ vụ bắt cóc này với điều mà ông gọi là một loạt “hành động khủng bố tàn bạo nhằm vào công dân Iran, trong đó có các nhà ngoại giao và các quan chức khác."

Theo một nguồn tin ngoại giao ở Tehran, bức thư này có thể mở đường cho một cuộc thảo luận trong khuôn khổ Liên hợp quốc do “chủ nghĩa khủng bố được nhà nước tài trợ” là một vấn đề khu vực.

Ông Zarif đưa ra đề nghị khẩn cấp nêu trên sau khi nhóm phiến quân Jaish-ul Adl đang hoạt động tại Đông Nam Iran thừa nhận đã giết chết 1 trong 5 binh sỹ bị bắt cóc và đe dọa sẽ hành quyết những người còn lại.

Hôm 25/3, Tổng Thư ký Ban Ki-moon lên án vụ giết hại này là "hành động khủng khiếp" và hối thúc đưa thủ phạm ra công lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục