Iran hợp tác song phương với Iraq để tăng cường an ninh khu vực

Hợp tác giữa Iran và Iraq sẽ góp phần tăng cường an ninh thế giới cũng như sự gắn kết trong thế giới Hồi giáo, đồng thời giúp ổn định tình hình khu vực Trung Đông.
Iran hợp tác song phương với Iraq để tăng cường an ninh khu vực ảnh 1Quân đội Iran bắn tên lửa đất đối không trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/1, Bộ trưởng Tư pháp Iran Ayatollah Sadeq Amoli Larijani cho rằng hợp tác giữa Iran và Iraq sẽ góp phần tăng cường an ninh thế giới cũng như sự gắn kết trong thế giới Hồi giáo, đồng thời giúp ổn định tình hình khu vực Trung Đông.

Ông Sadeq Larijani đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao của Iraq Ammar al-Hakim.

Tại cuộc gặp, ông Larijani cũng nhấn mạnh rằng sự đoàn kết và thống nhất giữa Chính phủ Iraq với người dân và các nhóm chính trị khác nhau là một yếu tố quan trọng để khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định cho xã hội Iraq.

Việc xây dựng sự thống nhất và gắn kết trong nội bộ Iraq để chống khủng bố cũng là chìa khóa cho tương lai của chính quyền Bagdad.

Bộ trưởng Tư pháp Iran cho rằng hợp tác giữa Iran và Iraq là một yếu tố hết sức quan trọng giúp tăng cường sức mạnh và sự gắn kết trong thế giới Hồi giáo.

Ông đề xuất hai nước tăng cường mở rộng mối quan hệ văn hóa nhằm thúc đẩy sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau.

Về phần mình, người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo tối cao của Iraq Ammar al-Hakim đã đề cập những diễn biến mới nhất tại Iraq, đồng thời khẳng định với sự hỗ trợ của các nhà lãnh đạo Hồi giáo, chính phủ cũng như người dân Iraq sẽ sớm đẩy lùi khủng bố.

Ông al-Hakim cũng đánh giá cao vai trò hỗ trợ quan trọng của Iran trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Takfiri tại Iraq, khẳng định người dân và Chính phủ Iraq sẽ hết sức nỗ lực để làm thất bại ý đồ của kẻ thù phá hoại sự thống nhất và đoàn kết trong cả nước/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục