Iran hủy chuyến thăm của đoàn nghị viện châu Âu

Nữ phát ngôn viên Nghị viện châu Âu (EP) Satu Helin thông báo Iran đã quyết định hủy chuyến thăm của một phái đoàn EP tới Tehran.
Theo Reuters, nữ phát ngôn viên Nghị viện châu Âu (EP) Satu Helin ngày 27/10 thông báo Iran đã quyết định hủy chuyến thăm của một phái đoàn EP tới Tehran sau khi phái đoàn này yêu cầu được gặp hai nhà hoạt động Iran vừa được Liên minh châu Âu (EU) trao Giải thưởng nhân quyền Sakharov.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao tại EP nói rằng họ muốn phái đoàn EP gặp luật sư bảo vệ nhân quyền Nasrin Sotoudeh và nhà làm phim Jafar Panahi - những người hôm 26/10 vừa được EU trao Giải thưởng Sakharov về nhân quyền và tự do.

Bà Helin nói: "Sau khi nhận được điều kiện mới này, phía Iran đã quyết định hủy chuyến thăm."

Phái đoàn EP ban đầu dự kiến tới thăm Tehran từ ngày 27/10-2/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục