Iran kêu gọi các nước NAM cắt quan hệ với Israel

Ngày 15/11, Iran kêu gọi các nước thành viên NAM cắt đứt quan hệ với Israel sau các vụ tấn công mới đây nhằm vào Dải Gaza.
Ngày 15/11, Iran - nước hiện giữ chức Chủ tịch Phong trào Không liên kết (NAM) - đã kêu gọi các nước thành viên NAM cắt đứt quan hệ với Israel sau các vụ tấn công mới đây của quân đội nước này nhằm vào Dải Gaza.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast nói: "Với tư cách là Chủ tịch NAM, Cộng hòa Hồi giáo Iran kêu gọi các nước thành viên lên án mạnh mẽ những tội ác trên và cắt đứt tất cả các mối quan hệ với các chế độ Do Thái."

Ông Mehmanparast còn cho biết Tehran coi các hành vi phạm tội giết hại dân thường của quân đội Israel như một hình thức "khủng bố có tổ chức" và cực lực lên án chúng.

Theo Press TV, từ hôm 14/11 đến nay, các cuộc không kích, pháo kích và bắn phá của Israel đã làm ít nhất 17 người Palestine thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục