Iran khẳng định không chế tạo vũ khí hạt nhân

Ngày 27/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Hassan Ghashghavi khẳng định rằng nước này không có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ngày 27/7, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Hassan Ghashghavi khẳng định rằng nước này không có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ông Hassan Ghashghavi nói: "Chúng tôi đã ký Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân và chúng tôi có quyền triển khai các hoạt động hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình. Vũ khí hạt nhân không có chỗ trong cơ cấu quốc phòng của chúng tôi".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ngày 26/7 cảnh báo nỗ lực phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran là “vô ích” và Washington sẽ hợp tác với các nước nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Ghashghavi  cho biết Iran đang chuẩn bị một gói đề xuất đưa ra với các nước lớn trên thế giới nhằm tìm cách giải quyết các vấn đề đang bế tắc.

Theo ông Ghashghavi, gói đề xuất này sẽ toàn diện và phù hợp với tình hình mới, vì vậy cần nhiều thời gian chuẩn bị./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục