"Iran không liên quan"

"Iran không liên quan vụ ám sát Đại sứ Arập Xêút"

Bộ trưởng Tình báo Iran thuyết phục nhà lãnh đạo Arập Xêút rằng Tehran không liên quan đến âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast ngày 14/12 cho biết Bộ trưởng Tình báo Iran Heydar Moslehi đã có chuyến thăm Arập Xêút ngày 12/12 nhằm thuyết phục các nhà lãnh đạo Arập Xêút rằng Tehran không liên quan đến âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng tin ISNA dẫn lời ông Mehmanparast tuyên bố: "Thông qua các cuộc đàm phán thẳng thắn và trực tiếp, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng những cáo buộc đó là không có căn cứ và nhằm vào an ninh và lợi ích của Iran, Arập Xêút và khu vực."

Ông nhấn mạnh tình hình này đòi hỏi các nước có ảnh hưởng trong khu vực tiến hành tham vấn lẫn nhau, nhất là về vấn đề an ninh.

[Iran: Kẻ ám hại Đại sứ Arập Xêút thuộc phe đối lập]
 
Trong khi đó, hãng thông tấn SPA của Arập Xêút đưa tin ông Moslehi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ, Thái tử Nayef bin Abdul Aziz, và Giám đốc Cơ quan Tình báo Mogran bin Abdel Aziz. SPA cho biết hai bên đã thảo luận "các vấn đề cùng quan tâm," song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Chuyến đi của ông Moslehi  là chuyến công du Riyadh đầu tiên của một quan chức cấp cao Iran kể từ sau khi quan hệ hai nước bị xuống cấp do quân đội Arập Xêút can thiệp vào Bahrain để hỗ trợ chính quyền nước này đối phó với các cuộc biểu tình của người Hồi giáo dòng Shiite hồi tháng Ba.

Mối quan hệ này tiếp tục bị xấu đi khi Riyadh cáo buộc Tehran gây phiền phức tại các quốc gia Arập, đồng thời cảnh báo chương trình hạt nhân Iran có thể tạo ra một mối đe dọa đối với an ninh khu vực.

Hồi đầu tháng 10, Mỹ khẳng định đã đập tan một âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington có liên quan đến các lãnh đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ngay lập tức, Tehran đã bác bỏ cáo buộc trên. Vụ việc này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và Arập Xêút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục