Iran lên án những bình luận mới đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence

Bộ Ngoại giao Iran ngày 28/3 đã bác bỏ bình luận của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence rằng Tehran đang gây bất ổn tình hình khu vực.
Iran lên án những bình luận mới đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ảnh 1Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại Las Vegas, bang Nevada ngày 24/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin hãng tin Tasnim đưa tin Bộ Ngoại giao Iran ngày 28/3 đã bác bỏ bình luận của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence rằng Tehran đang gây bất ổn tình hình khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nói rằng chính sự ủng hộ của Washington đối với Israel mới là nguyên nhân gây nên sự mất an toàn và bất ổn tại khu vực.

Ông Qasemi cho rằng các chính sách của Mỹ nhằm ủng hộ chế độ Do Thái (Israel) và các biện pháp hiếu chiến của nước này đã gây phương hại đến an ninh tại Trung Đông.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 26/3 tuyên bố rằng Mỹ sẽ không bỏ qua cho cái mà ông gọi là "những nỗ lực của Iran nhằm gây bất ổn tình hình khu vực và gây nguy hiểm cho an ninh của Israel"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục