Iran muốn làm trung gian hòa giải Azerbaijan-Armenia

Iran muốn là trung gian hòa giải Azerbaijan-Armenia

Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết nước này sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa hai quốc gia láng giềng Azerbaijan và Armenia.
Ngày 30/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết nước này sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa hai quốc gia láng giềng Azerbaijan và Armenia trong cuộc tranh chấp chủ quyền vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh.

Phát biểu trong buổi tiếp Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Azerbaijan Ramiz Mehtiev đang ở thăm Iran, ông Larijani nêu rõ các nước trong khu vực hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề thông qua sự hợp tác chặt chẽ với nhau. Trên tinh thần đó, Iran sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Azerbaijan và Armenia do có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo và phong tục tập quán.

Azerbaijan đã hoan nghênh đề nghị trên, trong khi Armenia chưa bày tỏ quan điểm gì.

Nagorno-Karabakh là vùng đất nằm sâu trong vùng lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng lại có đa số dân cư là người Armenia.

Khi hai nước cộng hòa này còn nằm trong thành phần Liên Xô cũ, vùng đất trên do Azerbaijan quản lý, nhưng sau khi Liên Xô tan rã, chính quyền và người dân địa phương đã bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập vào Armenia. Điều này đã khiến xung đột bùng phát mà đỉnh cao là cuộc chiến kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục