Iran muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng với Nga

Ngày 17/2, Đại sứ Iran tại Nga tuyên bố trong thời gian tới, Iran sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi trên các lĩnh vực với Nga.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant của Nga ngày 17/2, Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanai tuyên bố trong thời gian tới, Iran sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi trên các lĩnh vực với Nga, bởi theo ông, các doanh nghiệp Nga cần có được ưu thế tại thị trường Iran.

Nhà ngoại giao Iran cho biết hai bên đang đàm phán về hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ năng lượng tới ngân hàng và đã nhất trí nội dung cũng như những thông số chính của thỏa thuận hợp tác. Các chi tiết kỹ thuật còn lại của thỏa thuận hợp tác đang được tiếp tục thảo luận.

Một trong những lĩnh vực hợp tác đang được xem xét là việc Iran cung cấp dầu cho Nga. Đại sứ Mehdi Sanai nhấn mạnh Iran đã cung cấp dầu cho Liên Xô trước đây, vì vậy việc ký các thỏa thuận hợp tác mới với Nga trong lĩnh vực năng lượng sẽ góp phần tăng trao đổi hàng hóa cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên cũng đang thảo luận về khả năng Nga đầu tư khai thác các mỏ khí đốt tại Iran, và phía Iran mua hàng trăm Megawatt điện từ Nga. Đại sứ Sanai cho biết Iran có thể tiếp tục xây dựng lò phản ứng thứ hai của nhà máy điện hạt nhân Bushehr với sự giúp đỡ của Nga.

Ngoài ra, hai bên có thể mở rộng hợp tác trong lĩnh vực chế tạo ôtô. Iran quan tâm đến việc Nga cung cấp ôtô vận tải hạng nặng nguyên chiếc hoặc đầu tư xây dựng phân xưởng lắp ráp ôtô tại Iran.

Hiện nay tại Iran đã có một phân xưởng lắp ráp ôtô Kamaz của Nga đang hoạt động. Iran cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong lĩnh vực đường sắt như mua số lượng lớn đường ray từ nước này, hoặc thu hút các doanh nghiệp Nga đầu tư vào dự án điện khí hóa ngành đường sắt Iran.

Đại sứ Sanai khẳng định các thỏa thuận hợp tác giữa Iran và Nga không đi ngược với bất kỳ hiệp ước, tiêu chuẩn hay quy định quốc tế nào. Hơn nữa, Nga từ lâu không phải là quốc gia duy nhất muốn mở rộng hợp tác kinh tế với Iran.

Trong thời gian vừa qua, có nhiều đoàn doanh nhân nước ngoài, trong đó có cả các đoàn từ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, đến Iran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục