Iran phản đối Saudi Arabia tử hình ba công dân nước này

Iran đã triệu Đại biện lâm thời Saudi Arabia tại Tehran để phản đối sau khi Riyadh tử hình 3 công dân Iran vì tội buôn lậu ma túy.
Iran phản đối Saudi Arabia tử hình ba công dân nước này ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, nước này đã triệu Đại biện lâm thời Saudi Arabia tại Tehran để phản đối sau khi Riyadh tử hình 3 công dân Iran vì tội buôn lậu ma túy.

Ba đối tượng trên bị thi hành án hôm 8/11 tại thành phố cảng Dammam do tìm cách “vận chuyển một lượng lớn nhựa cần sa” vào nước này bằng đường biển.

Một quan chức ngoại giao cấp cao của Iran cho biết, Tehran “kịch liệt phản đối” hành động của nhà chức trách Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi Riyadh tuân thủ “các công ước quốc tế” về quan hệ ngoại giao giữa các nước.

Theo số liệu của hãng thông tấn AFP, trong năm 2015, Saudi Arabia đã tử hình 145 người, gồm cả công dân nước này và người nước ngoài. Theo luật pháp của quốc gia Hồi giáo này, các hành vi như giết người, buôn lậu ma túy, cướp có vũ trang, cưỡng hiếp, bội giáo...đều bị xử tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục