Iran ra mắt 2 hệ thống radar phát hiện các mục tiêu tàng hình

Iran ra mắt hai hệ thống radar chiến lược mới được sản xuất trong nước là "Nazir" và "Bina," có khả năng phát hiện các mục tiêu bay tàng hình trong bán kính 800km và ở độ cao khoảng 30.480m.
Iran ra mắt 2 hệ thống radar phát hiện các mục tiêu tàng hình ảnh 1(Nguồn: iranfrontpage.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 1/9, Iran đã cho ra mắt hai hệ thống radar chiến lược mới được sản xuất trong nước, có khả năng phát hiện các mục tiêu bay tàng hình ở độ cao lớn.

Hai hệ thống radar này gồm "Nazir" và "Bina."

"Nazir" là hệ thống radar tầm xa có thể phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không trong vòng bán kính 800km và ở độ cao khoảng 30.480m. Trong khi đó, hệ thống radar "Bina" được trang bị công nghệ ba chiều (3D) để phát hiện các mục tiêu.

"Bina" cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn một cuộc chiến tranh điện tử.

Hai hệ thống radar trên đã được triển khai lắp đặt tại các vùng miền núi và đồng bằng ở khu vực Đông Nam Iran.

Trong những năm gần đây, Iran đã gặt hái được những thành tựu lớn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng khi có thể tự chế tạo hầu hết các khí tài quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục