Iran sản xuất hàng loạt tên lửa tầm trung Mersad

Iran đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không tầm trung mới "Mersad", có thể tiêu diệt máy bay bay độ cao thấp, trung bình.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 11/4 cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không tầm trung mới, có tên "Mersad" (Phục kích).

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Vahidi nói rằng tên lửa Mersad có thể tiêu diệt các máy bay hiện đại ở bay độ cao thấp và trung bình. Tên lửa Mersad có tính linh hoạt cao trong tác chiến, được kết nối với các hệ thống rađa cũng như phòng không khác.

Bộ trưởng Vahidi nói: "Giai đoạn sản xuất hàng loạt đã bắt đầu và một số lượng lớn tên lửa loại này sẽ được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang Iran trong năm nay."

Dù không tiết lộ về tầm bắn của Mersad, song ông Vahidi khẳng định loại tên lửa mới này tiên tiến hơn so với tên lửa Hawk do Mỹ sản xuất mà Tehran mua trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Tên lửa Hawk có tầm bắn 24km và mang một đầu đạn nặng khoảng 54kg.

Tehran bắt đầu chương trình "tự cung tự cấp" trong lĩnh vực quân sự từ năm 1992, từ đó đến nay thường xuyên thông báo những tiến bộ trong công nghệ quân sự của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục