Iran sản xuất máy bay tiêm kích, tàu ngầm vào 2013

Iran sản xuất hàng loạt máy bay tiêm kích, tên lửa, máy bay không người lái, tàu ngầm và các xe quân sự khác vào cuối năm nay theo lịch của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi ngày 21/8 cho biết bộ này có kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay tiêm kích, tên lửa, máy bay không người lái, tàu ngầm và các xe quân sự khác vào cuối năm nay theo lịch của Iran (đã bắt đầu từ ngày 20/3/2012).

 

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời Chuẩn tướng Vahidi nói: "Việc sản xuất máy bay không người lái đã được đưa vào chương trình nghị sự của chúng tôi và chúng tôi cũng đang nghiên cứu chế tạo các tàu ngầm mới."

 

Theo ông Vahidi, bộ trên cũng có kế hoạch sản xuất thế hệ thủy phi cơ mới có khả năng chiến đấu cao cũng như các tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các xe quân sự đời mới.

 

Trong buổi lễ chào mừng ngày Công nghiệp quốc phòng ở Iran ngày 21/8, Tehran đã công bố sáu thành tựu quốc phòng mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục