Iran sẽ cho phép thanh sát đột xuất cơ sở hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẽ đưa ra một đề xuất bao hàm việc cho phép thanh sát đột xuất các các sở hạt nhân nước này.
Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 16/10 khẳng định một đề xuất hạt nhân của Tehran trong cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) tại Geneva (Thụy Sĩ) sẽ bao hàm việc cho phép các cuộc thanh sát đột xuất các các sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này, qua đó làm sáng tỏ cho những bình luận trước đó của Iran.

Trả lời câu hỏi về việc liệu có tồn tại một điều khoản bổ sung vào Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT), theo đó cho phép tiến hành kiểm tra không báo trước các cơ sở hạt nhân của Iran, có nằm trong đề xuất của Tehran hay không, ông Araqchi nhấn mạnh: "Không tồn tại điều đó trong bước đi đầu tiên, song chúng là một phần của bước đi mới nhất của chúng tôi."

Trước đó, trong ngày đầu tiên của cuộc đàm phán kéo dài hai ngày 15-16/10 giữa Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga cùng với Đức) và Iran diễn ra tại Geneva, Ngoại trưởng Mohammad-Javad Zarif cùng các thành viên trong đoàn đàm phán Iran đã có bài thuyết trình bằng tiếng Anh kéo dài hàng giờ.

Ngoại trưởng Zarif cho biết đề xuất của Iran nêu ra ba bước có thể giải quyết tình trạng bế tắc hạt nhân "trong vòng một năm," trong đó bước đầu tiên có thể đạt được "trong vòng một hoặc hai tháng, thậm chí là sớm hơn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục