"Iran sẽ đáp trả mạnh nếu Mỹ xâm phạm không phận"

Iran sẽ đáp trả mạnh nếu Mỹ xâm phạm không phận

Tuyên bố này được đưa ra sau vụ việc hai máy bay chiến đấu của Iran tấn công một máy bay không người lái của Mỹ 10 ngày trước.
Hãng thông tấn ISNA đưa tin ngày 11/11, Iran đã cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ sự xâm phạm không phận nào của Mỹ sau vụ việc hai máy bay chiến đấu của Iran tấn công một máy bay không người lái của Mỹ 10 ngày trước.

ISNA dẫn lời Tướng Amir-Ali Hadjizadeh, người đứng đầu lực lượng không quân của Vệ binh Cách mạng Iran, nêu rõ: "Đúng, chúng tôi đã bắn và đó là những phát súng cảnh cáo. Nếu họ lặp lại việc đó thì họ sẽ có thể nhận sự đáp trả còn mạnh mẽ hơn."

Ông Hadjizadeh nói thêm rằng chiếc máy bay của Mỹ đã đi vào không phận Iran, bay trên đảo Kharg để "thu thập thông tin về hoạt động kinh tế trên đảo, cũng như chuyến hàng đến và đi của các tàu chở dầu."

Hôm 8/11, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết hai máy bay chiến đấu Su-25 Frogfoot của Iran đã bắn vào máy bay không người lái Predator hôm 1/11 nhưng không trúng mục tiêu, đồng thời khẳng định chiếc máy bay của Mỹ "chưa hề đi vào không phận của Iran."

Ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã xác nhận vụ việc và nói rằng chiếc máy bay đã đi vào không phận trên lãnh hải Iran tại khu vực vịnh Persian./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục