Iran tiếp tục chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran chỉ trích kế hoạch hòa bình mà Mỹ trì hoãn lâu nay thực chất là nhằm mục đích chia rẽ các quốc gia Hồi giáo, chỉ ít giờ trước khi Mỹ chính thức công bố.
Iran tiếp tục chỉ trích kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Nguồn: The Times of Israel)

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin Chủ tịch Quốc hội nước này Ali Larijani ngày 28/1 nhận định rằng kế hoạch hòa bình bị trì hoãn lâu nay của Mỹ đối với Trung Đông là nhằm mục đích chia rẽ các quốc gia Hồi giáo.

IRNA dẫn lời ông Larijani nhấn mạnh: "Mỹ đã chuẩn bị một âm mưu lớn, bằng phương tiện được gọi là 'Thỏa thuận thế kỷ', để làm bẽ mặt người Hồi giáo."

Hôm 27/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng tuyên bố kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho khu vực Trung Đông là "ảo tưởng."

[Những toan tính chiến lược của Mỹ đối với khu vực Trung Đông]

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo rằng Nhà Trắng sẽ công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông vào trưa 28/1 (17h00 GMT, tức 0h sáng 29/1 giờ Hà Nội)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục