Iran tổ chức tập trận gần biên giới với Afghanistan

Cuộc diễn tập của Iran mang tên "Liên minh những người tử vì đạo" nói trên diễn ra gần khu vực Khvat, cách biên giới Afghanistan 60km.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin Iran ngày 7/1 đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự gần biên giới Afghanistan, vài ngày sau các cuộc tập trận hải quân ở vùng Vịnh làm gia tăng căng thẳng với phương Tây và đẩy giá dầu lên cao.

 

Ông Mohammad Pakpour, chỉ huy lực lượng bộ binh thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, cho biết cuộc diễn tập mang tên "Liên minh những người tử vì đạo" nói trên diễn ra gần khu vực Khvat, cách biên giới Afghanistan 60km, "nhằm tăng cường an ninh dọc các đường biên giới Iran."

 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận hải quân kéo dài 10 ngày của Vệ binh Cách mạng tại vùng Vịnh, kết thúc hôm 2/1, đã làm xấu đi quan hệ giữa Tehran và Washington, vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành những biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn các nước mua dầu của Iran.

 

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã hạ thấp tầm quan trọng về mặt chính trị của việc tàu chiến Mỹ giải cứu 13 ngư dân nước này khỏi tay cướp biển Xômali, cho rằng "đó là một cử chỉ nhân đạo và không liên quan đến quan hệ giữa các nước với nhau."

 

Theo ông, Iran cũng đã giúp đỡ và giải cứu thủy thủ của nhiều nước khác bị cướp biển bắt giữ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục