Iran tử hình thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Jundallah

Sáng 20/6 Iran đã thi hành án tử hình đối với Abdolmalek Rigi, thủ lĩnh của tổ chức phiến quân Hồi giáo dòng Sunni Jundallah.
Sáng 20/6 Iran đã thi hành án tử hình đối với Abdolmalek Rigi, thủ lĩnh tổ chức phiến quân Hồi giáo dòng Sunni Jundallah (Những chiến binh của Thượng đế).

Abdolmalek Rigi là kẻ chịu trách nhiệm chính trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các quan chức hàng đầu của Vệ binh Cách mạng Iran ở tỉnh Sistan-Baluchestan, Đông Nam Iran, hồi năm ngoái.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn tuyên bố của tòa án nước này cho biết: "Sau phán quyết của Tòa án Cách mạng Tehran, Abdolmalek Rigi đã bị treo cổ sáng 20/6."

Theo IRNA, thủ lĩnh của nhóm vũ trang chống cách mạng ở miền Đông Iran này đã nhận trách nhiệm về các vụ cướp, ám sát, tấn công vũ trang nhằm vào quân đội, cảnh sát và dân thường cũng như tội giết người.

Rigi bị bắt trong vụ không tặc bất thành hồi tháng Hai.

Rigi đứng đầu tổ chức phiến quân Hồi giáo dòng Sunni Jundallah, nhóm chịu trách nhiệm chính trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các công dân và quan chức quân đội nước này ngày 18/10/2009, làm gần 90 người chết và bị thương.

Lâu nay, Tehran luôn cáo buộc Mỹ đứng đằng sau tổ chức phiến quân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục