Iran tuyên án 8 năm tù đối với một công dân Mỹ

Mục sư người Mỹ Abedini đã bị tuyên phạt 8 năm tù vì vai trò trong những nhà thờ Thiên Chúa giáo hoạt động không đăng ký ở Iran.
Một tòa án Tehran ngày 27/1 đã tuyên mục sư người Mỹ gốc Iran Saeed Abedini tám năm tù vì vai trò trong những nhà thờ Thiên Chúa giáo hoạt động không đăng ký ở nước này.

Theo Trung tâm luật và công lý Mỹ (ACLJ), Abedini, có quốc tịch Mỹ và đã cải từ đạo Hồi sang đạo Thiên Chúa, bị kết tội đe dọa an ninh quốc gia của Iran với các hoạt động tôn giáo không đăng ký một thập kỷ trước.

Tổ chức có khuynh hướng bảo thủ ở Washington này nói Abedini và luật sư của ông chỉ được phép tham dự phiên tòa duy nhất một ngày, dù nó bắt đầu từ 21/1. Tehran hiện chưa thông báo gì về bản án.

“Tôi rất lo lắng về chồng mình và gia đình mình. Chúng tôi phải nỗ lực tìm mọi cách và không dừng lại cho tới khi Saeed an toàn trở về trên đất Mỹ”, Naghmeh, vợ của Abedini và mẹ của hai đứa con, nói trong một tuyên bố.

Những người ủng hộ Abedini nói ông lãnh đạo các hoạt động tôn giáo không đăng ký vào đầu những năm 2000 khi những hoạt động như vậy vẫn còn được chấp nhận trong thời kỳ của tổng thống có khuynh hướng cải cách Mohammad Khatami.

Sau khi chuyển về sống ở Mỹ, Abedini bị bắt trong một chuyến đi trở lại Iran và được thả ra sau một thỏa thuận không tham gia vào những hoạt động tôn giáo ngầm nữa. Tuy nhiên, gần đây Abedini trở lại Iran, mà vợ ông Naghmeh giải thích chỉ là để tham gia xây một trại trẻ mồ côi.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày thứ Sáu đã nhắc lại quan ngại của Mỹ về phiên tòa. Hiến pháp Iran sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 thừa nhận quyền của một số nhóm tôn giáo thiểu số gồm người Thiên Chúa giáo ở nước này./.


Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục