Iran và Nhóm P5+1 nối lại đàm phán tại Geneva

Ngày 20/11, Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã nối lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Iran và Nhóm P5+1 nối lại đàm phán tại Geneva ảnh 1Cuộc đàm phán P5+1 ở Geneva hôm 15/11 (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/11, Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đã nối lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ngày đàm phán bắt đầu bằng một loạt cuộc gặp kín song phương và các đại biểu của 6 cường quốc thế giới đã nhóm họp trước cuộc gặp song phương giữa Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad-Zarif.

Trong tối 20/11 đã diễn ra phiên họp toàn thể với các đại diện của 6 cường quốc và Iran, sau đó tiếp tục là một loạt cuộc gặp song phương.

Vòng đàm phán mới bắt đầu từ ngày 20/11 nói trên là cuộc đàm phán thứ 3 trong vòng hơn 1 tháng qua giữa Iran và Nhóm P5+1.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cùng ngày cho rằng việc đạt được thỏa thuận về hạt nhân sơ bộ với Iran là "rất khó" dù khả năng đó vẫn có thể xảy ra.

Quan chức này nói thêm rằng đại đa số các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ vẫn được áp dụng sau bất cứ thỏa thuận sơ bộ nào về hạn chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. 

Trong khi đó, sau cuộc hội đàm tại Moskva với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh sự cần thiết đạt được giải pháp “thực sự” cho cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran.

Ông nhấn mạnh giải pháp này liên quan đến việc Iran ngừng làm giàu urani và vận hành máy ly tâm, giống với cái cách mà Syria cho phép tiêu hủy kho vũ khí hóa học của họ.

Về phần mình, Tổng thống Putin nói ông hy vọng trong tương lai gần nhất sẽ tìm ra một giải pháp có thể chấp nhận được đối với cả 2 bên nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.