Iran vẫn tiếp tục bán dầu bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngoài việc tiếp tục bán dầu, Iran đồng thời còn phát đi thông điệp khẳng định “sức ép tối đa” mà Washington nhằm vào Iran đã thất bại.
Iran vẫn tiếp tục bán dầu bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Toàn cảnh một giếng dầu ở cảng biển Asalouyeh, phía Bắc vùng Vịnh Persia, Iran. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 2/12, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri tuyên bố Tehran vẫn tiếp tục bán dầu bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với những hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này, đồng thời khẳng định “sức ép tối đa” mà Washington nhằm vào Iran đã thất bại.

Kênh truyền hình quốc gia Iran dẫn tuyên bố của ông Jahangiri nhấn mạnh: "Bất chấp sức ép của Mỹ… và các lệnh trừng phạt đang được áp đặt của nước này đối với những hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của chúng tôi, chúng tôi vẫn tiếp tục bán dầu bằng cách sử dụng những biện pháp khác… ngay cả khi các quốc gia bè bạn của chúng tôi ngừng mua dầu thô của chúng tôi do lo ngại trừng phạt của Mỹ."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breul từng tuyên bố Berlin không ủng hộ chính sách của Mỹ "gây sức ép tối đa" đối với Iran và thay vào đó sẽ tiếp tục nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Breul nêu rõ: "Chúng tôi không cùng chung chính sách với Mỹ về việc 'gây sức ép tối đa' đối với Iran, chúng tôi tiếp tục nỗ lực để cứu vãn JCPOA và đưa Iran tuân thủ trở lại những cam kết của mình."

Ông Breul cũng xác nhận Ủy ban chung của JCPOA sẽ nhóm họp cấp lãnh đạo chính trị vào ngày 6/12 tại Vienna (Áo)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục