Đức không ủng hộ chính sách của Mỹ gây sức ép tối đa đối với Iran

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Đức cho biết nước này không "cùng chung chính sách với Mỹ về việc gây sức ép tối đa đối với Iran, tiếp tục nỗ lực để đưa Iran quay trở lại tuân thủ những cam kết."
Đức không ủng hộ chính sách của Mỹ gây sức ép tối đa đối với Iran ảnh 1Nhân viên kỹ thuật Iran làm việc tại cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran 420km về phía nam. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Rainer Breul ngày 27/11 tuyên bố, Berlin không ủng hộ chính sách của Mỹ "gây sức ép tối đa" đối với Iran và thay vào đó sẽ tiếp tục nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Breul nêu rõ: "Chúng tôi không cùng chung chính sách với Mỹ về việc 'gây sức ép tối đa' đối với Iran, chúng tôi tiếp tục nỗ lực để cứu vãn JCPOA và đưa Iran tuân thủ trở lại những cam kết của mình."

[Các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran nhóm họp vào ngày 6/12]

Ông Breul cũng xác nhận Ủy ban chung của JCPOA sẽ nhóm họp cấp lãnh đạo chính trị vào ngày 6/12 tại Vienna (Áo).

Trước đó, ngày 25/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết các bên tham gia cuộc họp này (JCPOA) sẽ thảo luận về diễn biến tình hình xung quanh JCPOA sau khi Iran lần thứ 4 cắt giảm việc thực hiện nghĩa vụ hạt nhân được quy định trong JCPOA, trong đó có việc Tehran khởi động làm giàu urani tại Nhà máy Làm giàu Nhiên liệu Fordow./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.