Iran xét xử 100 người vì gây rối hậu bầu cử

Iran mở phiên tòa xử khoảng 100 người bị buộc tội gây rối trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở nước này.
Theo tin từ Tehran, ngày 1/8, Tòa án Cách mạng Iran đã mở phiên tòa xét xử khoảng 100 người bị buộc tội gây rối trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở nước này hồi tháng trước.

Trong số những người bị xét xử có nhiều nhà cải cách nổi tiếng và những người thân cận của các thủ lĩnh phe đối lập.

Phiên tòa được mở trong bối cảnh Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad dự kiến sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 5/8 tới.

Hãng thông tấn Fars cho biết những người này bị cáo buộc gây rối trật tự, phá hoại an ninh quốc gia, phá hại tài sản công và có liên hệ với các tổ chức chống phá cách mạng âm mưu tiến hành "cách mạng nhung" hòng lật đổ chính quyền.

Nếu bị tuyên có tội, những người này có thể phải lãnh mức án 5 năm tù giam, và nếu bị kết tội phản đạo hay "kẻ thù của Chúa," án phạt sẽ là tử hình.

Các cuộc biểu tình bạo lực hậu bầu cử ở Iran đã làm khoảng 30 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ gần 2.000 người tham gia biểu tình và hầu hết đã được thả tự do sau đó. Hiện 250 người vẫn bị giam giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục