Iran yêu cầu làm rõ âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút

Iran đề nghị một cuộc gặp cấp đại sứ với Mỹ để trao đổi thông tin về kẻ bị tình nghi âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút ở Washington.
Ngày 16/10, Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, nước này đã đề nghị một cuộc gặp cấp đại sứ với Mỹ để trao đổi thông tin về kẻ bị tình nghi âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington, Manssor Arbabsiar hiện đang bị giam giữ tại Mỹ.

Trong một bức thư gửi nhà chức trách Mỹ, Iran yêu cầu hai nước sẽ có một cuộc gặp cấp đại sứ tại Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Tehran do Mỹ và Iran không thiết lập quan hệ ngoại giao nên không có đại sứ quán tại mỗi nước.

Fars cho biết Iran coi việc trao đổi thông tin về cáo buộc này là trách nhiệm của chính phủ Mỹ, và bất cứ sự trì hoãn nào từ phía Mỹ đối với yêu cầu này đều đi ngược lại luật pháp quốc tế và Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã ra thông báo chung, cho biết một số quan chức thuộc Lực lượng Quds, một chi nhánh của Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran đã đứng đằng sau âm mưu sát hại Đại sứ Arập Xêút tại Washington.

Tại cơ quan chức năng Mỹ, kẻ buôn lậu ma túy người Mexico, một mắt xích trong âm mưu trên đã khai nhận một thành viên của Quds đã chuyển 100.000 USD vào tài khoản ngân hàng của hắn.

Số tiền này được cho là nằm trong thỏa thuận trị giá 1,5 triệu USD nhằm đánh bom Đại sứ quán Arập Xêút tại Washington bằng một xe bom do tên Manssor Arbabsiar thực hiện. Tên Manssor Arbabsiar cũng khai nhận hắn có liên lạc với một quan chức cấp cao của Quds và tên buôn lậu ma túy người Mexico kể trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục