Iraq: Bạo lực đẫm máu làm hơn 110 người thương vong

Theo cảnh sát Iraq, ngày 31/10, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 87 người bị thương trong các vụ tấn công trên khắp nước này.
Iraq: Bạo lực đẫm máu làm hơn 110 người thương vong ảnh 1Hiện trường vụ nổ tại một bến xe buýt ở thủ đô Baghdad.
(Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo cảnh sát Iraq, ngày 31/10, ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 87 người bị thương trong các vụ tấn công trên khắp nước này.

Vụ đẫm máu nhất diễn ra tại tỉnh Salahudin thuộc miền Bắc Iraq, khi một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một khu chợ đông đúc ở quận Askari của thành phố Tuz-Khurmato, cách thủ phủ Tikrit 90km về phía Đông.

Không lâu sau, hai xe chứa bom cũng liên tiếp phát nổ tại hiện trường. Vụ tấn công phối hợp này đã khiến 7 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

Tại thị trấn Yathrib, cách Tikrit 80km về phía Nam, một quả bom gài bên vệ đường phát nổ làm 1 cảnh sát thiệt mạng.

Trong khi đó, tại thị trấn Seniyah, cách Tikrit 30km về phía Bắc, một thành viên của nhóm dân phòng Sahwa tử vong khi bị một tay súng tấn công.

Ở miền Bắc, đã có 6 binh sĩ thương vong khi một quả bom gài bên vệ đường phát nổ gần đội tuần tra ở khu vực phía Tây thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad 400km về phía Bắc.

Tại phía Đông thành phố này, một tay súng tấn công xe chở binh sĩ khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Tại tỉnh Diyala thuộc miền Đông, hai xe chứa bom đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc của thị trấn Jadidat al-Shatt, cách thủ phủ Baquba 30km về phía Tây Bắc làm 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Cũng tại tỉnh này, 11 người đã thương vong khi một ô tô phát nổ gần một cửa hàng ở phía Đông Muqdadiyah, cách Baquba 40km về phía Đông Bắc. Còn tại thủ phủ Baquba, một quả bom gài bên vệ đường phát nổ làm 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Iraq đang chứng kiến tình trạng bùng phát bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Theo số liệu của Liên hợp quốc, gần 6.000 người đã thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương trong chín tháng đầu năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục