Iraq bắt giữ nhóm gây vụ khủng bố đẫm máu

Quân đội Iraq tuyên bố đã bắt giữ các thành viên một nhóm khủng bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu ở Baghdad hôm 19/8.
Ngày 21/8, quân đội Iraq tuyên bố đã bắt giữ các thành viên một nhóm khủng bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Baghdad làm gần 1.300 người thương vong hôm 19/8.

Tân Hoa Xã dẫn lời Thiếu tướng Qassim Atta, người phát ngôn của Tư lệnh quân đội Iraq tại Baghdad, phát biểu trên kênh truyền hình Iraqia TV, khẳng định: "Nhóm khủng bố này có liên hệ với đảng Baath trước đây, đã vạch kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công hôm 19/8".

Tuy nhiên, Tướng Atta không tiết lộ có bao nhiêu đối tượng bị bắt giữ. Theo ông, những kẻ đánh bom đã nhận sự trợ giúp từ nước ngoài.

Ông Atta cũng cho biết thêm rằng chiếc xe tải đầu tiên tấn công vào Bộ Tài chính mang theo 1,5 tấn thuốc nổ, trong khi chiếc xe thứ hai, tấn công vào Bộ Ngoại giao, mang theo 2 tấn thuốc nổ.

Hai vụ đánh bom này đã đánh dấu ngày bạo lực đẫm máu nhất trong 18 tháng trở lại đây ở Iraq. Bất chấp tình hình an ninh được siết chặt sau đó, các vụ tấn công lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.

Trong ngày 21/8, hai chiếc ôtô cài bom đã phát nổ tại một khu chợ ở phía Nam Baghdad và một trạm kiểm soát của quân đội Iraq gần biên giới với Syria, làm gần 30 người thương vong.

Trước tình hình trên, các quan chức cấp cao và nghị sĩ Iraq, trong cuộc họp giới chức ngành an ninh ngày 21/8, đã đề nghị cải tổ cơ quan an ninh Iraq nhằm tạo điều kiện hợp tác tốt hơn trong lĩnh vực tình báo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Iraq, ông Khalid al-Attiyah thừa nhận "có những lỗ hổng trong hệ thống an ninh" Iraq, đòi hỏi xem xét lại toàn bộ hệ thống và tìm ra thiếu sót để sửa chữa. Ông cũng kêu gọi sửa đổi Luật Ân xá theo hướng trả tự do cho các tù nhân không phạm tội nghiêm trọng, nhằm thúc đẩy hòa giải giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shiite.

Theo ông Attiyah, trong số các đề nghị đưa ra tại cuộc họp, có việc thành lập một ủy ban hỗn hợp gồm các bộ Nội vụ, Quốc phòng và An ninh quốc gia nhằm xác định hướng điều tra và truy tố các phần tử nổi dậy hiệu quả hơn; bắt giữ bất cứ lãnh đạo nào trong cơ quan an ninh nếu phát hiện lơ là trách nhiệm, đồng thời cải thiện sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo và thắt chặt kiểm tra việc thả những người bị bắt giữ.

Ngoài ra, các nghị sĩ cũng kêu gọi triệu tập một phiên họp Quốc hội khẩn cấp vào tuần tới nhằm bàn về các vấn đề an ninh quốc gia.

Tình trạng gia tăng bạo lực đang làm mất lòng tin của người dân vào lực lượng an ninh Iraq. Bộ trưởng Nội vụ Jawad al-Bolani thừa nhận Iraq "vẫn cần sự hỗ trợ của Mỹ cho tới khi có đầy đủ khả năng trong các vấn đề tình báo và kỹ thuật".

Theo thỏa thuận an ninh Mỹ - Iraq, Mỹ đã rút quân khỏi các thành phố chính của Iraq từ ngày 30/6 và rút hết khỏi Iraq vào năm 2011./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục