Iraq chỉ trích Mỹ gặp đại diện các nhóm nổi dậy

Chính phủ Iraq lên tiếng chỉ trích Mỹ đã tiến hành gặp gỡ đại diện các nhóm nổi dậy ở Iraq mà không thông báo với nhà chức trách.
Ngày 24/7, Chính phủ Iraq lên tiếng chỉ trích Mỹ đã tiến hành gặp gỡ đại diện các nhóm nổi dậy ở Iraq mà không thông báo với nhà chức trách nước này.

Người phát ngôn chính phủ Iraq, ông Ali Al-Dabbagh, cho rằng mặc dù mục đích của các cuộc gặp trên là nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt tình trạng bất ổn ở Iraq, nhưng hành động này là "không thể chấp nhận được".

Theo ông Dabbagh, bất kỳ hành động can dự nào từ bên ngoài, dù là của Mỹ, mà không có sự chấp thuận của Chính phủ Iraq đều không được chấp nhận.

Ông khẳng định Iraq không có bất kỳ thỏa thuận nào với phía Mỹ về việc tiến hành các cuộc gặp trên, đồng thời nhấn mạnh Baghdad bác bỏ "mọi cuộc đàm phán với những kẻ giết người và khủng bố".

Iraq đưa ra những tuyên bố trên sau khi có tin giới chức Mỹ đã gặp đại diện các nhóm nổi dậy ở Iraq tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 và 5 vừa qua.

Đại diện của các nhóm nổi dậy dòng Sunny, ông Al al-Jubouri đã đề cập việc này trong cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông mới đây, trong đó cho biết đàm phán đã đổ vỡ ngay sau hai cuộc gặp đầu tiên. Hiện chính phủ Iraq đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra giải thích về thông tin trên.

Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận đã có một số cuộc gặp, song khẳng định Iraq biết về các cuộc gặp này.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, đang ở thăm Washington, nói rằng gần đây bà mới được biết đầy đủ về các cuộc gặp này và cam kết sau này sẽ "thông tin đầy đủ" cho Chính phủ Iraq về bất cứ động thái nào tương tự.

Bà Hillary nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có mối quan hệ hợp tác rất gần gũi và thông tin liên lạc thông suốt, và chúng tôi sẽ thúc đẩy việc này".

Về phần mình, Thủ tướng Maliki nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành "đối thoại thường xuyên", đồng thời cho biết ông đã nhận được cam kết của chính quyền Mỹ sẽ không đối thoại hoặc thỏa thuận với bất kỳ lực lượng nào từng sát hại binh sĩ hai nước và dân thường Iraq. Thủ tướng Iraq nói ông "hài lòng" với cam kết này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục