Iraq: Giáo sỹ Shi’ite kêu gọi bầu cử sớm để chấm dứt khủng hoảng

Hàng chục nghìn người đã biểu tình đòi chính quyền tiến hành cải cách toàn diện, tạo thêm việc làm cho người dân và chấm dứt nạn tham nhũng, hơn 450 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.
Người dân Iraq tuần hành tại thủ đô Baghdad ngày 1/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Iraq tuần hành tại thủ đô Baghdad ngày 1/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giáo sỹ hàng đầu dòng Shi’ite ở Iraq Ali Sistani ngày 20/12 đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm để chấm dứt sự tê liệt chính trị kéo dài nhiều tháng nay ở quốc gia vốn đang bị chao đảo bởi các cuộc biểu tình này.

Giáo sỹ Ali Sistani nêu rõ: "Lối thoát nhanh nhất và hòa bình nhất cho cuộc khủng cuộc khủng hoảng hiện nay và tránh rơi vào sự hỗn loạn hay cuộc xung đột nội bộ... là dựa vào người dân thông qua việc tổ chức các cuộc bầu cử sớm."

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp diễn tại thủ đô Baghdad và nhiều thành phố khác tại miền Trung và Nam nước này kể từ đầu tháng 10 vừa qua.

[Iraq: Nhiều người biểu tình bị tấn công ở trung tâm thủ đô Baghdad]

Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình đòi chính quyền tiến hành cải cách toàn diện, cải thiện các dịch vụ công, tạo thêm việc làm cho người dân và chấm dứt nạn tham nhũng.

Số liệu thống kê cho thấy hơn 450 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng vũ trang Iraq.

Hôm 18/12, Quốc hội Iraq đã thất bại trong việc thông qua luật bầu cử mới - yêu cầu lớn nhất của làn sóng biểu tình hiện nay, nhằm hướng tới các cuộc bầu cử công bằng hơn so với những cuộc bầu cử vốn bị phủ bóng bởi sự gian lận trước đây.

Giáo sỹ Ali Sistani nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng việc thành lập chính phủ mới sẽ không bị trì hoãn lâu."

Những bế tắc tại Quốc hội Iraq cũng gây ảnh hưởng tới việc lựa chọn một thủ tướng mới cho quốc gia này, khiến các nhà lập pháp ngày 19/12 đã bỏ lỡ thời hạn chót theo Hiến pháp để chỉ định một thủ tướng mới - thay thế ông Adel Abdul Mahdi, người đã từ chức vào tháng trước nhưng vẫn tạm giữ chức thủ tướng lâm thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục