Iraq: Hàng nghìn người biểu tình đốt phá trụ sở chính quyền địa phương

3.000 người biểu tình ở thành phố miền Nam Nasiriya tràn vào đốt phá trụ sở chính quyền địa phương, trong khi tại thành phố Amara, người biểu tình cũng tìm cách đốt căn cứ của nhóm Asaib Ahl al-Haq.
Người biểu tình đốt phá tại thủ đô Baghdad, Iraq ngày 5/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người biểu tình đốt phá tại thủ đô Baghdad, Iraq ngày 5/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng đã leo thang tại Iraq trong ngày 25/10 khi ít nhất 3.000 người biểu tình ở thành phố miền Nam Nasiriya tràn vào và đốt phá trụ sở chính quyền địa phương.

Trong khi đó, hai nguồn tin an ninh cho biết bạo lực cũng đã xảy ra ở thành phố Amara thuộc tỉnh Maysan khi các lính gác tại căn cứ của nhóm Asaib Ahl al-Haq nổ súng vào người biểu tình khiến 6 người bị thương.

Hiện, những người biểu tình đang tìm cách phóng hỏa căn cứ này.

[Thủ tướng Iraq phản đối hành vi bạo lực trong biểu tình]

Trước đó một ngày, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi tuyên bố người dân được quyền tham gia biểu tình, song cảnh báo sẽ không dung thứ các hành động bạo lực.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì ổn định chính trị trong nước.

Từ ngày 1/10 vừa qua, hàng nghìn người Iraq đã tiến hành biểu tình trên các đường phố ở Baghdad và các tỉnh khác của nước này để phản đối tình trạng mức sống của người dân sa sút và dịch vụ công yếu kém.

Theo Bộ Nội vụ Iraq, bạo lực bùng phát trong các cuộc biểu tình đã làm hơn 100 người thiệt mạng và hơn 6.100 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục