Iraq: IS tấn công trại tị nạn người Kurd gây nhiều thương vong

3 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi hai kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm IS tấn công trại tị nạn gần thị trấn ở miền Bắc Iraq.
Iraq: IS tấn công trại tị nạn người Kurd gây nhiều thương vong ảnh 1Các tay súng IS. (Nguồn: theguardian.com)

Một nguồn tin an ninh người Kurd cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương ngày 26/8 khi hai kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công trại tị nạn gần một thị trấn ở miền Bắc Iraq.

Vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng khi một trong những kẻ tấn công kích hoạt chất nổ tại cửa trại gần thị trấn Makhmour, cách thành phố Mosul do IS kiểm soát khoảng 40 km về phía Đông Nam.

Một kẻ đánh bom liều chết khác đã tìm cách vào trại sau vụ nổ thứ nhất và xả súng vào lực lượng bảo vệ nhưng đã bị bắn chết.

Trại tị nạn trên là nơi cư trú của khoảng 3.000 người thuộc các gia đình của những chiến binh người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ, còn gọi là Đảng Công nhân người Kurd (PKK), những người đã phải rời bỏ nhà cửa ở miền Nam của nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và được phép sống ở trong trại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục