Iraq phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện

Iraq đã phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện - thỏa thuận chưa có hiệu lực cho tới khi Mỹ, Trung Quốc và 6 nước khác thông qua.
Theo AFP, ngày 27/9 tại trụ sở của Liên hợp quốc tại thành phố New York của Mỹ, Iraq đã phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) - một thỏa thuận chưa thể có hiệu lực cho tới khi Mỹ, Trung Quốc và sáu nước khác thông qua.

Thư ký điều hành của Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) Lassina Zerbo cho biết: "Cam kết của Iraq từ bỏ hầu hết các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt thông qua việc cấm thử hạt nhân... đang đưa chúng tôi tiến gần tới việc thực hiện một vùng phi vũ khí hạt nhân tại Trung Đông."

Quyết định của Iraq nâng tổng số các nước thông qua CTBT lên con số 161.

Tại Trung Đông, Ai Cập, Israel, Iran và Yemen vẫn chưa phê chuẩn CTBT, trong khi Arập Xêút và Syria đứng ngoài vì không ký hiệp ước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục