Iraq treo cổ 7 người Arab thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda

Hôm 31/8, Iraq đã treo cổ 7 người đàn ông từ các quốc gia Arab khác nhau bị kết tội là thành viên mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
Iraq treo cổ 7 người Arab thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda ảnh 1(Nguồn: Almasdarnews.com)

Theo AFP, giới chức Iraq cho biết hôm 31/8, Iraq đã treo cổ 7 người đàn ông từ các quốc gia Arab khác nhau bị kết tội là thành viên mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Quan chức Dakhel Radhi, thành viên hội đồng tỉnh Dhiqar, cho biết những người này đến từ các nước Ai Cập, Tunisia, Libya, Sudan, Palestine, Syria và Jordan.

Bảy người này bị bắt hơn 4 năm trước và giam giữ tại nhà tù Nasiriyah, bị kết tội thực hiện các hành động khủng bố cùng tổ chức này.

Một quan chức giấu tên khác cũng tiết lộ rằng còn khoảng 60 tù nhân bị giam trong nhà tù Nasiriyah do các cáo buộc tương tự.

Trước đó ngày 21/8, Iraq đã treo cổ 36 người tham gia vụ thảm sát năm 2014 do lực lượng thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni và đồng minh thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục