Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đánh bại tổ chức IS

AFP đưa tin, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết hợp tác chống phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng đang chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.
Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đánh bại tổ chức IS ảnh 1Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi (trái) bắt tay Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại Ankara ngày 20/12. (Nguồn: www.presstv.ir)

AFP đưa tin, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết hợp tác chống phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), lực lượng đang chiếm giữ những vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 25/12 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi nêu rõ: "ISIS (tên gọi khác của IS) đe dọa không chỉ an ninh của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ mà của cả toàn bộ khu vực. Chúng ta có thể đánh bại tổ chức này bằng việc kết hợp tất cả các lực lượng của chúng ta, với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực."

Ông Abadi cũng cho biết đang trông đợi Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ Iraq trong việc chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện quân đội và cung cấp vũ khí.

Về phần mình, Thủ tướng Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ "sẵn sàng” xem xét bất cứ ý kiến nào nhằm tăng cường hỗ trợ cho Baghdad. Theo nhà lãnh đạo này, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq có "chung cách tiếp cận trong cuộc chiến chống tất cả các tổ chức khủng bố trong khu vực," trong đó có IS và Đảng công nhân người Kurd (PKK) bị cấm hoạt động.

Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Abadi diễn ra tiếp sau chuyến thăm Iraq hồi tháng 11 của ông Davutoglu, một dấu hiệu về sự tan băng trong mối quan hệ song phương vốn trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do một số vấn đề, trong đó có việc Ankara giúp người Kurd ở Iraq xuất khẩu dầu một cách độc lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục