IS bất ngờ công bố đoạn băng ghi âm của thủ lĩnh al-Baghdadi

Trong đoạn ghi âm, tên Baghdadi tuyên bố các thủ lĩnh của IS đã nhận ra rằng con đường tới "chiến thắng" là phải "kiên nhẫn" và phải "chống lại" các "kẻ thù" của mình.
IS bất ngờ công bố đoạn băng ghi âm của thủ lĩnh al-Baghdadi ảnh 1Abu Bakr al-Baghdadi phát biểu tại một địa điểm bí mật. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố một đoạn băng ghi âm về cái mà IS tuyên bố là của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi, thông qua tổ chức tin tức Al-Furqan có quan hệ với nhóm khủng bố này.

Đoạn ghi âm trên có độ dài 46 phút, song hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác nó được thực hiện. Trong đoạn ghi âm này, Baghdadi tuyên bố các thủ lĩnh của IS và các phần tử của tổ chức khủng bố đã nhận ra rằng con đường tới "chiến thắng" là phải "kiên nhẫn" và phải "chống lại" các "kẻ thù" của mình.

Ngoài ra, Baghdadi cũng có động thái dường như đề cập tới các sự kiện gần đây, chẳng hạn như những căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ, và việc các lực lượng Iraq được Mỹ hậu thuẫn giành lại thành phố Mosul cách đây 2 tháng.

IS công bố đoạn ghi âm này trong bối cảnh có các đồn đoán ngày càng gia tăng liên quan đến số phận của Baghdadi, sau khi IS để mất phần lớn lãnh thổ từng kiểm soát ở Iraq và Syria. Giới chức Mỹ hiện đang xác minh đoạn băng ghi âm của thủ lĩnh IS, đồng thời cho biết "không có lý do để nghi ngờ" về tính xác thực của đoạn băng ghi âm này.

[Trùm tình báo Iraq dự đoán thủ lĩnh IS Baghdadi chưa bị tiêu diệt]

Trước đó, Chỉ huy liên minh chống IS, Trung Tướng Stephen Townsend ngày 31/8 cho biết thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn còn sống và có thể đang ẩn náu tại thung lũng sông Euphrates.

Mỹ đã treo thưởng 25 triệu USD cho bất cứ thông tin nào giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt Baghdadi, tuy nhiên ông trùm này vẫn trốn thoát khỏi mọi nỗ lực truy lùng​ trong hơn 6 năm qua.

Trước đó hồi giữa tháng 6, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết các thủ lĩnh cấp cao của IS ở tỉnh Deir Ezzor của Syria nói rằng Baghdadi đã chết. Cùng thời điểm này, quân đội Nga cũng​ đang tìm cách xác định thông tin Baghdadi bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria hồi tháng 5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục