IS chặt đầu cả dân thường sau khi chiếm được thành cổ Palmyra

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết những tay súng IS đã hành quyết ít nhất 17 người, trong đó có cả dân thường tại Palmyra của Syria.
IS chặt đầu cả dân thường sau khi chiếm được thành cổ Palmyra ảnh 1Binh sỹ Syria giao tranh với IS tại khu vực đông bắc thành phố cổ Palmyra ngày 17/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết những tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết ít nhất 17 người, trong đó có cả dân thường sau khi những phần tử thánh chiến này chiếm được thành cổ Palmyra của Syria vào ngày 21/5.

Giám đốc SOHR, ông Rami Abdel Rahman nói: “IS đã hành quyết 17 người, trong đó có cả dân thường và các tay súng trung thành (với Chính phủ Syria). Có ít nhất 4 người trong số họ bị chặt đầu.”

Ông Rahman cho biết những thường dân bị hành quyết trên làm việc cho một hội đồng chính quyền địa phương còn trong số những tay súng bị hành quyết có ít nhất 1 binh sỹ chính phủ và những thành viên thuộc Các lực lượng Phòng vệ Quốc gia, một lực lượng dân quân ủng hộ Chính phủ Syria.

Theo SOHR, đã có ít nhất 460 người bị sát hại trong cuộc giao tranh tại Palmyra vốn bắt đầu từ ngày 13/5 vừa qua, trong đó có 49 người bị IS hành quyết, trong số này có 9 trẻ em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục