IS chiếm một phần căn cứ không quân chính ở miền Đông Syria

Ngày 6/12, nhóm IS đã chiếm một phần của căn cứ không quân chính tại tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria sau các cuộc giao tranh dữ dội.
IS chiếm một phần căn cứ không quân chính ở miền Đông Syria ảnh 1Các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. (Nguồn: AFP)

Ngày 6/12, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm một phần của căn cứ không quân chính tại tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria sau các cuộc giao tranh dữ dội.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), IS đã mở cuộc tấn công vào rạng sáng nhằm vào sân bay quân sự Deir al-Zour. Một phần tử đã cho nổ tung chiếc xe chứa đầy thiết bị nổ ngay tại cổng chính của căn cứ, mở đường cho các tay súng khác tràn vào bên trong và xung đột với các lực lượng chính phủ.

Hiện các tay súng đã chiếm một kho tên lửa ở phía Nam tổ hợp căn cứ này.

SOHR cho biết IS phát động chiến dịch tấn công trên từ ngày 3/12, đồng thời đánh vào nhiều ngôi làng và thị trấn xung quanh. Đến ngày 5/12, IS đã chiếm được thị trấn Jafra lân cận. Các cuộc giao tranh khốc liệt kéo dài 3 ngày qua đã làm 51 binh sỹ và 60 tay súng IS thiệt mạng.

Tỉnh Deir al-Zour nằm giữa tỉnh Raqa đang bị IS nắm giữ và biên giới với Iraq. Ngoài ra, nơi đây còn có căn cứ không quân được coi là tiền đồn quan trọng của quân đội Syria để tiến hành các vụ xuất kích máy bay chiến đấu nhằm vào các sào huyệt của IS nên từ lâu đã trở thành mục tiêu chính của nhóm phiến quân này.

Đến thời điểm này, IS đã chiếm hầu hết các vùng ở Deir al-Zour, trừ một nửa thủ phủ cùng tên của tỉnh giàu dầu mỏ này hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của binh sỹ chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục