Israel: Bất đồng về quyết định xây khu định cư mới

Công đảng Israel đã dọa rút khỏi liên minh cầm quyền để phản ứng trước quyết định của Tel Aviv xây thêm khu định cư Do Thái.
Công đảng Israel ngày 11/3 dọa rút khỏi liên minh cầm quyền để phản ứng trước quyết định của Tel Aviv xây thêm khu định cư Do Thái ở Đông Jerusalem do nước này kiểm soát.

Bộ trưởng Nông nghiệp Israel Shalom Simhon cho biết các thành viên Công đảng ngày càng khó hòa nhập với chính phủ liên minh mà họ gia nhập với mục đích tái khởi động tiến trình hòa bình với người Palestine.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tỏ ra thiếu hài lòng với thời điểm Bộ Nội vụ công bố kế hoạch xây khu định cư. Chánh văn phòng nội các nước này Zvi Hauser nói trên đài phát thanh rằng quyết định thông báo kế hoạch xây dựng thêm khu định cư ở Đông Jerusalem trong thời gian diễn ra chuyến thăm Trung Đông của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là "sai lầm".

Phản ứng trước quyết định trên của Israel, Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/3 ra thông cáo cho biết Mátxcơva "quan ngại sâu sắc" và coi những hành động như vậy của Tel Aviv là "không thể chấp nhận được".

Ngày 9/3, Bộ Nội vụ Israel công bố kế hoạch xây dựng 1.600 nhà ở mới tại khu định cư Ramat Shlomo ở Đông Jerusalem. Động thái này diễn ra đúng vào thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang công du Trung Đông trong nỗ lực thúc đẩy nối lại tiến trình hòa bình khu vực.

Hoạt động mở rộng các khu định cư của Israel là một trong những rào cản lớn nhất đối với nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục